Trưởng thôn Triệu Chòi Sinh khéo làm dân vận

08:08, 25/05/2018

BHG - Khắc ghi lời dạy của Bác “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”, ông Triệu Chòi Sinh, sinh năm 1968, Trưởng thôn Pắc Pèng, xã Xuân Minh (Quang Bình) luôn đi đầu trong công tác dân vận ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, góp sức xây dựng Nông thôn mới.

Con đường bê - tông mới được hình thành từ sự vận động, đóng góp của Trưởng thôn Pắc Pèng Triệu Chòi Sinh và người dân trong thôn.
Con đường bê - tông mới được hình thành từ sự vận động, đóng góp của Trưởng thôn Pắc Pèng Triệu Chòi Sinh và người dân trong thôn.

Trước khi giữ vai trò Trưởng thôn, ông Sinh từng đảm nhiệm Bí thư Chi bộ thôn Pắc Pèng 16 năm liền (2001 – 2017). Đến nay, với gần 20 năm nhiệt tình làm công tác xã hội tại thôn, bản; ông Sinh luôn tích cực tuyên truyền, vận người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; cùng đoàn kết, chung tay xây dựng Nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Thôn Pắc Pèng hiện có 54 hộ với gần 300 khẩu, đều là đồng bào dân tộc Dao, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng, chế biến chè Shan tuyết. Những năm trước, đường xá khó khăn, người dân đi lại, giao thương rất vất vả. Vào vụ thu hoạch chè, hàng hóa khó vận chuyển nên tư thương thường ép giá khiến người dân vất vả, giá chẳng được bao. Với suy nghĩ muốn làm kinh tế thì phải mở đường, năm 2016, ông Sinh cùng các thành viên Ban Quản lý thôn “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” vận động người dân hiến đất, góp tiền thuê máy xúc, mở mới 3,4 km đường thuận tiện cho xe máy, xe tải nhỏ đi lại và xây dựng 3 cầu đập tràn bê - tông kiên cố. Từ cuối năm 2017 đến nay, ông Sinh tích cực tuyên truyền, vận động bà con hiến hơn 15 nghìn m2 đất, góp công mở rộng, mở mới 8 km đường liên thôn, liên xóm; đổ bê - tông gần 500 m đường từ thôn ra trung tâm xã; tu sửa Nhà văn hóa thôn. Để bà con làm theo, bản thân ông gương mẫu, đi đầu hiến hơn 5 nghìn m2 đất trồng chè, lúa của gia đình làm đường giao thông.

Từ đó, giao thương thuận tiện, giá thành sản phẩm chè búp tươi, chè thành phẩm của bà con thôn Pắc Pèng ngày càng được nâng lên. Hiện nay, giá thu mua chè búp tươi dao động từ 10 - 12 nghìn đồng/kg, chè khô từ 120 – 150 nghìn đồng/kg. Đầu năm nay, ông Sinh tích cực vận động bà con trồng 10 ha ngô, gần 3 ha Bí ngô trên đất lúa 1 vụ; vừa tăng hệ số sử dụng đất, vừa nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích canh tác, cải thiện thêm thu nhập. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập bình quân của người dân thôn Pắc Pèng đạt gần 20 triệu đồng/người/năm.

Vừa đoàn kết nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới, ông Sinh vừa tích cực vận động người dân giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội tại thôn, bản. Từ năm 2014 đến nay, 100% người dân thôn Pắc Pèng ký cam kết thực hiện mô hình 3 không “không sinh con thứ ba, không tảo hôn, không vi phạm pháp luật” và quy định của thôn về không đánh bắt cá suối, động vật hoang dã dưới mọi hình thức.

Tâm huyết, nhiệt tình với công việc xã hội, nhiều năm liền ông Sinh được cấp ủy, chính quyền huyện, xã ghi nhận, biểu dương thành tích dân vận khéo tại cơ sở.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Dân chủ, "chìa khóa" mở đường ở Phương Tiến

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn". Và câu chuyện mở đường, làm đường bê-tông, góp phần xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại xã Phương Tiến (Vị Xuyên) là một minh chứng. Bằng phương châm hành động: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng"; cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phương Tiến đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nhân dân biết, hiểu chủ trương về xây dựng NTM của các cấp, các ngành.

23/05/2018