Củng cố sức mạnh trong lòng dân bằng cách chăm sóc đời sống, tinh thần cho nhân dân
BHG - Quan tâm đến con người là quan điểm lớn của chủ nghĩa nhân văn trong Hồ Chí Minh. Học theo tư tưởng của Bác, Đảng ta coi con người là mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân là mối quan tâm thường trực của Đảng và Nhà nước ta.
Sinh thời, Bác để lại biết bao tấm gương bằng những việc làm hằng ngày. Có lần Bác tâm sự: Bác mặc như thế này (tức là bộ quần nâu, áo vải) mà dân còn khổ, nếu Bác mặc sang trọng như các chú muốn thì cũng dễ thôi, ở đời ai chả muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng mặc như vậy thì dân sẽ còn khổ đến bao giờ?. Qua đây ta mới cảm được điều sâu sắc nhất trong Bác đó là thương dân và vì dân!Bác luôn coi trọng việc nâng cao đời sống vật chất cho dân.
Ở mỗi thời kỳ cần có một chính sách cụ thể, rõ rệt nhất để chăm lo đời sống cho nhân dân. Khi mới giành được độc lập, Bác đề ra chính sách phát động toàn dân tăng gia, sản xuất để nâng cao đời sống cho nhân dân; trong khi nước nhà có 2 triệu đồng bào chết đói thì Bác lại phát động trong toàn Đảng, toàn dân tiết kiệm, “lá lành đùm lá rách” để cứu đói cho dân nghèo; ngay cả Ngày Thương binh, liệt sỹ, cũng chính là ngày Bác đề xướng, trong đó Bác kêu gọi cán bộ, công chức định kỳ nhịn ăn để lấy gạo giúp những gia đình có công với cách mạng. Đi đến đâu, Bác cũng xem nơi ăn, nơi ở của dân có tốt không, đảm bảo không. Đến cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, nhà máy Bác không nghe báo cáo ngay mà vào tận nơi ăn ở, nơi sinh hoạt của cán bộ, công nhân, người lao động.
Đặc biệt nữa là, người dân của một nước độc lập, có dân chủ, có tự do thì phải nâng cao đời sống tinh thần. Trước hết là phải biết chữ, biết đọc, biết viết nên xóa nạn mù chữ là một trong những giải pháp đầu tiên Bác nghĩ đến khi có chế độ dân chủ cộng hòa. Sau đó mở mang trường học, phát triển các ngành văn hóa, chăm lo đời sống, y tế cho nhân dân để bảo vệ sức khỏe cho người dân, nhất là bà mẹ và trẻ em. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Bác lo làm sao đưa ánh sáng, văn hóa đến, kể cả việc giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp và sửa chữa những điều không còn phù hợp, nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa, từ chữ viết đến tiếng nói… Trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Bác cũng chú trọng đến việc bồi dưỡng nhân tài, vì họ là những tinh hoa để có thể cống hiến cho đất nước, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Chúng ta có thể thấy, sự quan tâm vật chất, tinh thần của nhân dân là một tư tưởng lớn. Không chỉ là đường lối chính trị, nó còn là đường lối kinh tế và văn hóa, sâu xa là tình thương yêu mênh mông của Bác dành cho tất cả mọi người.
Chúng ta đã phát triển kinh tế thị trường, đời sống của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Và hơn ai hết chính là người dân, họ cảm nhận được sự thay đổi qua từng thời kỳ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không hài lòng với những điều đã có, bởi một bộ phận dân cư còn đang thất nghiệp, sinh viên ra trường khó tìm được việc làm... Đặc biệt, với sự biến đổi khí hậu như hiện nay, việc chăm lo đến sức khỏe là rất quan trọng, để có một môi trường sống lành mạnh cho dân. Chúng ta cần chống lại những điều mà theo Bác gọi là cơ học, mục nát, cũ kĩ và lỗi thời, chống quan liêu, tham nhũng để đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn. Đây là trọng trách của Đảng và Nhà nước, nhất là những người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị. Khi nhân dân ủng hộ chế độ, ủng hộ Đảng và Nhà nước thì chúng ta sẽ có sự phát triển tốt đẹp. Ngược lại chúng ta sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi những thế lực bên ngoài luôn dòm ngó, chống phá. Hơn bao giờ hết, củng cố sức mạnh trong lòng dân bằng cách chăm sóc đời sống, tinh thần cho nhân dân là vấn đề rất thời sự trong Đảng ta.
GS, TS Hoàng Chí Bảo (kể)
Lê Lâm (ghi)
Ý kiến bạn đọc