Sức trẻ nơi địa đầu Tổ quốc

09:59, 30/08/2022

BHG - Bằng sức trẻ và nhiệt huyết, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nơi địa đầu Tổ quốc luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác; không ngừng phấn đấu, hăng hái đi đầu trong mọi phong trào thi đua, hiện thực hóa các phong trào, các chương trình đồng hành với thanh niên gắn với nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, đơn vị.

ĐVTN xã Phong Quang (Vị Xuyên) đi đầu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.
ĐVTN xã Phong Quang (Vị Xuyên) đi đầu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Thực hiện lời căn dặn của Bác khi Người lên thăm Hà Giang, tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của tỉnh và đưa việc học tập, làm theo Bác lan tỏa rộng khắp, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo ĐVTN. Từ các thế hệ thanh niên Hà Giang với đôi chân trần đạp đá tai mèo, bám trụ bảo vệ biên cương, cuốc từng thửa ruộng bậc thang, cày trên nương đá, không ngại gian khổ, xóa đói, giảm nghèo cho đến hôm nay, tuổi trẻ Hà Giang luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào phát triển KT – XH; màu áo xanh tình nguyện của thanh niên với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” luôn có mặt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tỉnh nhà phát triển và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Thị Hương chia sẻ: Các cấp bộ đoàn, hội, đội từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm khơi dậy tinh thần thi đua, xung kích của tuổi trẻ bằng việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để ĐVTN phấn đấu học tập, điển hình như các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, an sinh xã hội; hiến máu tình nguyện; rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại; phong trào 3 trách nhiệm; thiếu nhi nghìn việc tốt; thiếu nhi thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy. Các chương trình: Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ; Tháng Thanh niên; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện… được triển khai rộng khắp.

Các cấp bộ đoàn chú trọng xây dựng hình mẫu thanh niên Hà Giang thời kỳ mới; tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích; tuổi trẻ Hà Giang chung tay xây dựng Nông thôn mới; vì người nghèo... Đăng ký, đảm nhận hàng chục nghìn công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác”; huy động hàng triệu lượt ĐVTN xung kích tham gia phát triển KT – XH; thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi hàng chục tỷ đồng; hàng trăm nghìn lượt thanh niên tham gia cải tạo, tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn… Mặt khác, ĐVTN trong toàn tỉnh mạnh dạn đi đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây, con mới và các phương pháp trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả cao vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập và làm giàu chính đáng trên quê hương. Xuất hiện ngày càng nhiều gương sáng trong phong trào khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế hiệu quả, hàng trăm câu lạc bộ khuyến nông, tổ hợp tác, hợp tác xã do thanh niên làm chủ…
Anh Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc HTX Thanh niên Phương Tiến (Vị Xuyên) là một trong những thanh niên tiêu biểu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Anh Tiến chia sẻ: “Qua tìm hiểu thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ, mình đã tập trung đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; lựa chọn một số giống mới để gieo trồng. Mặc dù ban đầu gặp không ít khó khăn, nhưng bản thân luôn quyết tâm tạo sản phẩm sạch, không tác động đến môi trường và thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương”.

Để phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá cho ĐVTN. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Hà Giang trong các cấp bộ đoàn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, xây dựng môi trường lành mạnh, gắn bồi dưỡng thế hệ trẻ với các phong trào thực tiễn, nhất là tiếp tục triển khai hiệu quả ba phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng và duy trì các phong trào đặc thù. Xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, văn hóa, ứng xử kết hợp biểu dương các điển hình tiên tiến theo phương châm lấy người tốt, việc tốt để giáo dục, tạo sức lan tỏa trong ĐVTN.

Tập trung thực hiện phong trào tuổi trẻ Hà Giang chung tay xây dựng Nông thôn mới; hỗ trợ Nhân dân cải tạo vườn tạp và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; thực hiện cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của đoàn và các tổ chức thanh niên, xây dựng đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, hội; nhân rộng các điển hình tiên tiến; phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, ĐVTN; tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Những lời dạy của Bác luôn là “kim chỉ nam” xuyên suốt quá trình phát triển của tuổi trẻ Hà Giang. Tuổi trẻ miền cực Bắc đang tiếp phát huy tinh thần đoàn kết chặt chẽ, kiên trì phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua học tập và lao động sản xuất, góp sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương Hà Giang luôn vững vàng nơi biên cương.

Bài, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Đoàn cần xác định khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm
BHG - Chiều 27.8, tại Tỉnh đoàn, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí Tỉnh ủy – Trưởng BCĐ đại hội các tổ chức chính trị xã hội và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón – Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Trung ương Đoàn; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
27/08/2022
Thanh niên Đồng Văn phát huy vai trò nòng cốt trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
BHG - Là địa bàn có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với vai trò xung kích, đi đầu trong các hoạt động, phong trào, những năm qua Huyện đoàn Đồng Văn luôn đề cao nhiệm vụ giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Với lòng tự hào và sự tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước...
27/08/2022
Tuổi trẻ tham gia xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc
BHG - Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan, đơn vị phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.
27/06/2022
Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang
BHG - Chiều 26.8, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và tổ chức phát động ủng hộ xây dựng công trình “Thắp sáng đường biên”.
26/08/2022