Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang

21:12, 26/08/2022

BHG - Chiều 26.8, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và tổ chức phát động ủng hộ xây dựng công trình “Thắp sáng đường biên”.

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tham gia ủng hộ xây dựng công trình “Thắp sáng đường biên”.
Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tham gia ủng hộ xây dựng công trình “Thắp sáng đường biên”.

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đều khẳng định Dự thảo Báo cáo có bố cục hợp lý, trình bày khoa học và đánh giá được toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trọng tâm của Dự thảo Báo cáo như: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVI; nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; đề xuất những mô hình mới, cách làm hay chưa được đề cập hoặc được đề cập nhưng chưa rõ nét trong Dự thảo Báo cáo. Đại diện các cơ sở Đoàn cũng đóng góp ý kiến về các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung như một số chỉ tiêu chủ yếu, điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với chủ trương của Đảng, tình hình công tác Đoàn tại địa phương…

Ngay sau khi lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức phát động ủng hộ xây dựng công trình “Thắp sáng đường biên” của Tỉnh đoàn Hà Giang. Công trình được triển khai theo 2 giai đoạn từ 2022 đến 2027, lắp đặt bóng năng lượng mặt trời tại các thôn, bản giáp biên giới trên địa bàn toàn tỉnh và các đồn, chốt, trạm kiểm soát biên phòng. Thông qua đó, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn thanh niên trong tham gia bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Tại lễ phát động, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã quyên góp, ủng hộ được số tiền trên 31 triệu đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ tham gia xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc
BHG - Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan, đơn vị phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.
27/06/2022
Quả ngọt từ sức trẻ mạnh dạn ứng dụng công nghệ và khởi nghiệp
BHG - Sau hơn 5 năm khởi nghiệp, chàng trai Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1991 nay đã trở thành chủ sở hữu của hơn 3.000 m2 nhà lưới trồng các loại dưa tại xã Phong Quang và Phương Tiến (Vị Xuyên). Có được kết quả này bởi Tiến đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đổi mới trong sản xuất với “Vườn dưa 4.0".
26/08/2022
Tuổi trẻ cực Bắc hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp
BHG - Mặc dù điều kiện KT – XH nhiều khó khăn nhưng với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với quyết tâm vươn lên lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương đã giúp nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ấm no.
26/08/2022
Thanh niên Vị Xuyên sáng tạo, khởi nghiệp
BHG - Thực hiện phong trào sáng tạo, khởi nghiệp và Kế hoạch số 16/KH-UBND/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới và sáng tạo trong các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Hà Giang đến năm 2025, hàng trăm đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Vị Xuyên tiên phong phát triển kinh tế bằng nhiều cách làm đổi mới, hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.
25/08/2022