Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh lần thứ XI

08:33, 03/07/2022

BHG - Ngày 1.7, Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Tỉnh đoàn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn đơn vị kết nghĩa cùng 110 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đại diện cho tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn chúc mừng đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn chúc mừng đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có sự phát triển toàn diện; cán bộ, ĐVTN thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ có nhiều đổi mới; công tác xây dựng tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng vững mạnh; hoạt động phối hợp kết nghĩa trở thành nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực; phong trào thi đua xung kích đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, đã có nhiều mô hình, cách làm hay thu hút ĐVTN tham gia, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Các hoạt động đều gắn xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh với tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Hoạt động phối hợp, kết nghĩa góp phần tích cực trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở chính trị, thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ vững chắc.

Với khẩu hiệu hành động "Kiên định – Đoàn kết – Gương mẫu – Sáng tạo – Quyết thắng”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: "Xung kích, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”; "Xung kích nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật”; “Xung kích nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp”. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, giải pháp về thanh niên và công tác thanh niên đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định và hướng dẫn của cấp trên..

Đại hội đã thảo luận và tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022- 2027, gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

 Tin, ảnh Quốc Hoàn (Bộ CHQS tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ tham gia xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc
BHG - Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan, đơn vị phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.
27/06/2022
Thành đoàn Hà Giang ứng dụng công nghệ số qua công tác tổ chức đại hội

BHG - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, Thành đoàn Hà Giang đã tích cực triển khai, chỉ đạo các cơ sở đoàn tham gia chuyển đổi số với những hoạt động thiết thực, mà trong đó thể hiện rõ rệt nhất qua công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

27/05/2022
Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng
BHG - Huyện Yên Minh hiện có trên 20.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), chiếm khoảng 1/5 dân số toàn huyện. Với tinh thần xung kích “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lực lượng ĐVTN trên địa bàn huyện đã và đang phát huy sức trẻ, tham gia tích cực các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.
26/05/2022
Xứng danh đội hậu bị tin cậy của Đảng
BHG - Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa cho thanh, thiếu nhi (TTN); phát huy sức trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ huyện Bắc Quang đã ghi dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào TTN, xứng đáng với kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ trẻ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước”, “Đoàn Thanh niên là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của Đảng”.
25/06/2022