Huyện Quản Bạ, Mèo Vạc và Vị Xuyên xây dựng các công trình chào mừng bầu cử

14:19, 23/04/2021

BHG - *Theo báo cáo của huyện Quản Bạ, tổng số công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của toàn huyện là 155 công trình, phần việc. Tính đến nay đã hoàn thành 134 công trình, phần việc; trong đó có 47 công trình đã được gắn biển. Các công trình, phần việc được gắn với phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, qua đó góp phần từng bước phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy KT-XH địa phương ngày càng phát triển. Việc tham gia các phong trào thi đua, công trình chào mừng được cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện nhiệt tình hưởng ứng, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ và trách nhiệm của người dân trước ngày hội lớn của dân tộc.

Cầu bê tông Văng Lươm, tổ 4 thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) mới được hoàn thành và gắn biển công trình chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cầu bê tông Văng Lươm, tổ 4 thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) mới được hoàn thành và gắn biển công trình chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tin, ảnh: Lê Hải

 * Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của người dân cả nước hướng về ngày bầu cử, huyện Mèo Vạc đã và đang triển khai xây dựng 22 công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong đó có 2 công trình cấp huyện, 20 công trình cấp xã, thị trấn.

Công trình hồ treo thôn Sảng Pả B, thị trấn Mèo Vạc đang được hoàn thiện.
Công trình hồ treo thôn Sảng Pả B, thị trấn Mèo Vạc đang được hoàn thiện.

Các công trình, phần việc gồm: Xây dựng hồ treo chứa nước sinh hoạt; xây dựng nhà lớp học mầm non; mở mới, nâng cấp, đổ bê tông các tuyến đường dân sinh, đường vào hộ, nhóm hộ; láng, bó mặt bằng chợ trung tâm xã; xóa nhà tạm cho hộ nghèo; cải tạo, gieo trồng hoa tạo cảnh quan phục vụ du lịch... Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, lực lượng vũ trang cũng đã đăng ký và thực hiện nhiều phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng bầu cử, tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên. Đến thời điểm này, nhiều công trình, phần việc đang được đẩy nhanh tiến độ và cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của người dân cả nước hướng về ngày bầu cử, huyện Vị Xuyên đã và đang triển khai xây dựng 58 công trình, phần việc chào mừng bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong đó có 3 công trình cấp huyện, 55 công trình cấp xã.

Đường bê tông thôn Nà Ngoan chào mừng bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của xã Kim Thạch
Đường bê tông thôn Nà Ngoan chào mừng bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của xã Kim Thạch

Các công trình, phần việc chào mừng bầu cử gồm: Xây dựng cầu dân sinh qua suối; làm đường bê tông nông thôn, sân thể thao, nhà văn hóa thôn; mở đường giao thông mới; xây dựng cổng làng văn hóa; làm mới hệ thống đèn chiếu sáng và chỉnh trang đô thị; xóa nhà tạm; trồng rừng; chỉnh trang khuôn viên UBND xã. Các địa phương thực hiện nhiều công trình tiêu biểu như: Xã Xín Chải thực hiện 2 công trình; xã Thuận Hòa xây dựng 4 nhà văn hóa thôn; xã Thượng Sơn tu sửa, xây mới 8 hội trường thôn; thị trấn Việt Lâm làm 5 tuyến đường bê tông với chiều dài trên 1.640m; xã Minh Tân làm 3 công trình; xã Phú Linh xây dựng 3 cầu dân sinh và 1 tuyến đường bê tông; thị trấn Vị Xuyên thực hiện 4 công trình. Tất cả các công trình chào mừng bầu cử được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa, Nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân góp tiền, vật liệu xây dựng và ngày công thực hiện.

Đến nay, 1 công trình cấp huyện và 30 công trình cấp xã đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. 2 công trình cấp huyện và 25 công trình cấp xã đang thực hiện được 70-90%, dự kiến hoàn thành trước ngày 15.5. Bên cạnh đó, không khí thi đua lao động sản xuất trên các công trình, đồng ruộng, vườn đồi diễn ra sôi nổi, khẩn trương, rộng khắp, đặc biệt là phong trào thi đua cải tạo vườn tạp; xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Tin, ảnh: Biện Luân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng

BHG - Ngày 22.3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết 160/NQ-HĐBCQG về việc hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng.

31/03/2021
Tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn

BHG - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Những ngày này, cùng với các cấp, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực triển khai các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử; cổ vũ, động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu tham gia bầu cử đúng luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

31/03/2021
Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm

BHG - Nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

26/03/2021
Bình yên vùng biên Thanh Đức

BHG - Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, song người dân xã biên giới Thanh Đức (Vị Xuyên) luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN tại địa phương.

23/04/2021