"Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ 2: Quyết tâm tạo đột phá về giáo dục chính trị tư tưởng

07:53, 30/09/2022

BHG - Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” được Công an tỉnh triển khai có ý nghĩa rất quan trọng, kịp thời giáo dục bản lĩnh chính trị tư tưởng, để mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đảng viên rèn tâm trong, trí sáng, ra sức thi đua giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển KT- XH, đối ngoại của địa phương. Đặc biệt, vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là điển hình để nhân rộng trong lực lượng Công an toàn quốc.

Đoàn viên Công an tỉnh tham gia xây dựng Nông thôn mới.
Đoàn viên Công an tỉnh tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Ngày 15.1.2018, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn ghi nhớ, khắc sâu và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Lời căn dặn ra đời trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng bước vào giai đoạn quyết liệt; cùng với đó, lực lượng Công an đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn để lựa chọn, bố trí cán bộ có đức, có tài, liêm chính, thực sự vì Đảng, vì dân. Tiếp đó, tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc ngày 2.3.2020, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an nhấn mạnh phương châm hành động trong toàn lực lượng Công an khi triển khai xây dựng Công an xã chính quy là "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an". Lời căn dặn thể hiện trách nhiệm, tinh thần chủ động, tận tụy của lực lượng Công an trong giải quyết công việc liên quan đến nhân dân; đặt ra yêu cầu sâu sát, gần gũi, lắng nghe, bảo vệ và duy trì sợi dây gắn bó mật thiết với nhân dân.

Hai lời căn dặn là danh dự, niềm tự hào, trách nhiệm lớn lao của lực lượng CAND, vừa có mối quan hệ biện chứng qua lại sâu sắc. “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” là nguồn gốc, cơ sở về nhận thức, thôi thúc CBCS CAND thực hiện phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, sẵn sàng vì danh dự của ngành, vì lợi ích của nhân dân mà hành động. Ngược lại, những kết quả từ thực hiện phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” góp phần tô đậm thêm danh dự và truyền thống lực lượng CAND. Hai lời căn dặn được thiết kế thành 2 bích chương, đặt trang trọng cạnh Sáu điều Bác Hồ dạy CAND khẳng định lời Bác là khởi nguồn của 2 lời căn dặn; qua đó, càng lan tỏa ý nghĩa, giá trị lời dạy quý báu Người gửi gắm lực lượng CAND.

Công an Hà Giang chung tay cùng cả hệ thống chính trị triển khai Chương trình 1953 của Tỉnh ủy. (Trong ảnh: Bàn giao nhà cho hộ anh Giàng Mí Dế, xã Thượng Phùng, Mèo Vạc).
Công an Hà Giang chung tay cùng cả hệ thống chính trị triển khai Chương trình 1953 của Tỉnh ủy. (Trong ảnh: Bàn giao nhà cho hộ anh Giàng Mí Dế, xã Thượng Phùng, Mèo Vạc).

Giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nhận thức được giá trị nhân văn sâu sắc của hai lời căn dặn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Đặc biệt, giai đoạn 2020 – 2021, cả nước và Hà Giang bước vào cao điểm phòng, chống đại dịch Covid – 19, Công an là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch, vừa phải đảm bảo giữ vững an ninh chính trị đã tác động không nhỏ đến tinh thần của CBCS. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh có ý tưởng, chỉ đạo nghiên cứu, cụ thể hóa hai lời căn dặn thành đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong toàn lực lượng với quyết tâm tạo đột phá trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vừa động viên, khích lệ CBCS trong cuộc chiến chống dịch cũng như thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, Công an tỉnh Hà Giang.

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Sau một năm triển khai đợt sinh hoạt chính trị đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, mọi mặt công tác của Công an tỉnh đều chuyển biến mạnh mẽ. Toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để tổ chức bất hợp pháp “Dương Văn Mình” thâm nhập vào địa bàn; giữ vững an ninh, trật tự trong bối cảnh dịch bệnh. Cùng với đó, chủ động bám nắm, kiểm soát tốt tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu, giải quyết ổn định các vấn đề, vụ việc phức tạp. Tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; tổ chức đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, biểu dương và dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao. Điển hình như: Triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, quy mô giao dịch trên 200 tỉ đồng; phá chuyên án, khởi tố 14 vụ về tội vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và lâm sản; đấu tranh thành công các chuyên án tàng trữ, vận chuyển trái phép 14 bánh Heroin tại Bắc Mê, 1 bánh Heroin, 6.000 viên ma tuý tổng hợp tại Quang Bình...

Công an thị trấn Yên Minh (Yên Minh) phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.
Công an thị trấn Yên Minh (Yên Minh) phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân có nhiều đổi mới, công tác cải cách hành chính triển khai mạnh mẽ qua thực hiện hiệu quả các dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, Đề án số 06 của Chính phủ… Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của Công an Hà Giang đạt xuất sắc, xếp vị trí thứ 6/63 Công an tỉnh, thành phố. Kết quả đo lường mức độ hài lòng giải quyết thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực giải quyết của lực lượng Công an đạt 100% từ mức độ hài lòng đến rất hài lòng, phần nào đánh giá được tinh thần trách nhiệm của CBCS trong thực thi công vụ. Cũng từ đợt sinh hoạt, nhiều mô hình hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, xây dựng lực lượng được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

 

Qua đợt sinh hoạt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần toàn lực lượng được tăng cường và có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính nhân văn và tinh thần vì nhân dân phục vụ của CBCS. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quản lý CBCS được siết chặt, thường xuyên kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý sai phạm từ sớm... tỉ lệ CBCS sai phạm bị xử lý kỷ luật giảm rõ rệt. Cùng với đó, những giá trị về danh dự, truyền thống và tinh thần vì nhân dân phục vụ, không ngừng lan tỏa trong toàn lực lượng. CBCS Công an Hà Giang đều nhận thức rõ nội dung, ý nghĩa sâu sắc 2 lời căn dặn, ra sức học tập, tôi luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và nêu cao trách nhiệm, tinh thần tận tụy với nhân dân.

Đại úy Lê Ngọc Thanh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh

Nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự được xây dựng phát huy hiệu quả tại cơ sở.
Nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự được xây dựng phát huy hiệu quả tại cơ sở.

Triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an Hà Giang tiếp tục lập nhiều thành tích, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền ghi nhận. Tiêu biểu, có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; năm 2021, tập thể Công an tỉnh nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, UBND tỉnh; có 730 tập thể, 2.304 cá nhân được các cấp khen thưởng; 802 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" cùng nhiều thư khen, thư cảm ơn của nhân dân…

Việc triển khai nghiên cứu, cụ thể hóa 2 lời căn dặn và được Bộ Công an đánh giá cao, cho chủ trương lấy cách làm của Công an Hà Giang là điển hình để nhân rộng trong lực lượng Công an toàn quốc đã minh chứng đợt sinh hoạt là điểm sáng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng. Đây là cách làm sáng tạo cần lan tỏa và nhân rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng tại Hà Giang.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ái Xoan

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ I: Nêu cao giá trị về danh dự, tinh thần tận tụy
BHG - Nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng, Công an Hà Giang đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" (đợt sinh hoạt). Đây là cách làm sáng tạo, mang lại nhiều kết quả toàn diện, xây dựng hình ảnh Công an Hà Giang sáng đẹp trong lòng dân; góp phần tô thắm truyền thống, bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
30/09/2022
“Cú hích” phát triển nông nghiệp bền vững - Kỳ I: Khẳng định vai trò “xương sống”
BHG - Ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất giúp người dân miền cực Bắc giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, thay đổi tư duy, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo liên kết trong sản xuất, bảo vệ môi trường. Đây được xem là “cú hích” phát triển nông nghiệp bền vững, giúp người dân địa đầu Tổ quốc xây cuộc sống ấm no.
29/09/2022
Xây dựng nếp sống văn minh trên vùng cực Bắc - Kỳ II: Ánh sáng của Đảng soi đường, chỉ lối
BHG - Nhận thấy tác hại, hệ lụy của những hủ tục đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng, ngày 10.5.2021, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 09). Từ khi có Chỉ thị 09 tất cả các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu khá tích cực. Để từng bước bài trừ, tiến tới xóa bỏ những hủ tục, ngày 01.05.2022, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU “Thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc Hà Giang,
29/09/2022
“Làn gió tươi mới” trong đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao - Kỳ II: “Làn gió” của sự đổi mới
BHG - Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh được quan tâm, đầu tư, hỗ trợ phát triển bằng nhiều chương trình, chính sách, dự án của Đảng, Nhà nước, đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong đồng bào còn tồn tại nhiều tập quán lạc hậu trong hôn nhân, tang ma, lễ hội, sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt gia đình và sản xuất. Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cộng đồng, cản trở sự phát triển KT-XH… dẫn tới nghèo đói!
29/09/2022