Phát huy vai trò đảng viên dân tộc thiểu số ở Phú Linh
BHG - Những năm qua, không chỉ phát huy vai trò gương mẫu, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những đảng viên người DTTS còn gắn kết, truyền tải tâm tư, nguyện vọng của bà con tới cấp ủy, chính quyền xã và trở thành cầu nối giữa Đảng và đồng bào DTTS vùng quê Phú Linh (Vị Xuyên).
Mô hình nuôi lợn sinh sản của gia đình đảng viên Lục Đức Giang (bên phải) , thôn Lang Lầu. |
Xã Phú Linh hiện có 25 chi bộ trực thuộc, gần 380 đảng viên với 80% là người DTTS. Theo đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Linh: Diện mạo mới ở Phú Linh là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đặc biệt là sự đóng góp to lớn của những đảng viên DTTS, người có uy tín; họ là những người luôn gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động bà con đồng bào DTTS tham gia phát triển KT – XH, giữ gìn ANTT ở địa phương.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đảng viên DTTS và người có uy tín thôn Bắc Ngàn đã phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng và đồng bào DTTS. Họ đến tận nơi, bằng sự chân thành và kiến thức của mình tuyên truyền việc phát triển kinh tế, hiến đất làm đường bê tông, xây dựng bãi rác thải, nhà vệ sinh,… để nhân dân trong thôn đồng thuận tham gia. Đồng chí Lý Thị Thu Hằng, dân tộc giấy, Bí thư chi bộ thôn, chia sẻ: Thôn Bắc Ngàn hiện có 73 hộ, 309 khẩu và đa số đều là đồng bào DTTS, đồng bào trong thôn ai cũng hiểu được lợi ích của việc xây dựng Nông thôn mới, tích cực đóng góp các ý kiến vào xây dựng Nông thôn mới, xây dựng chính quyền và tham gia tuyên truyền, vận động những người dân trong thôn cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Trong quá trình thực hiện xây dựng Nông thôn mới, nhân dân thôn Bắc Ngàn đã đóng góp gần 1.000 m2 đất và 420 ngày công.
Không chỉ là những người gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những đảng viên người DTTS còn là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền với đồng bào. Với uy tín, kinh nghiệm của mình, họ xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng; trực tiếp tuyên truyền, vận động giúp nhân dân xóa bỏ hủ tục trong đám cưới, đám tang, xây dựng nếp sống văn hóa; nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động… Anh Lục Đức Giang, dân tộc Giấy, đảng viên thôn Lang Lầu, chia sẻ: Không chỉ trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, chúng tôi còn đến từng hộ, tuyên truyền tới những người lớn tuổi và vận động những đảng viên trẻ xóa bỏ nhiều hủ tục, cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, cho biết thêm: Nhằm nâng cao năng lực đảng viên, củng cố lòng tin giữa Đảng và đồng bào DTTS, Đảng bộ xã Phú Linh đã ban hành các nghị quyết và tổ chức thực hiện sát với điều kiện cụ thể của xã. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đảng viên là người DTTS lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xã hội; cùng với đó, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương của Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng bào DTTS xã Phú Linh đã cùng nhau hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua phát triển KT-XH; qua đó, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ xã Phú Linh trong sạch, vững mạnh.
Bài, ảnh: NGUYỄN NGÂN
Ý kiến bạn đọc