Lê Quang Phú - Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
BHG - Đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang từ năm 2014 đến nay; ông Lê Quang Phú (sinh 1958) luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với công việc; là gương điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở địa phương.
Ông Lê Quang Phú thường xuyên đọc báo, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. |
Năm 1975, ông Lê Quang Phú nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam (Campuchia) rồi cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Đến năm 1989, ông về nghỉ chế độ bệnh binh và tham gia công tác tại phường Trần Phú. Sau khi phường Trần Phú chia tách thành 2 phường Trần Phú và Minh Khai năm 1994; ông chuyển sang làm việc tại phường Minh Khai. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, ông luôn tích cực tham gia công tác xã hội tại tổ dân phố 17, phường Minh Khai với cương vị Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Công tác mặt trận; rồi Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Phú luôn quan tâm đến từng đảng viên và xây dựng chi bộ tổ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ dân phố văn hóa, văn minh…
Chi bộ tổ dân phố 17 hiện có 31 đảng viên, đa số là cán bộ nghỉ hưu, xong đều rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của tổ, phường, thành phố. Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với cương vị Bí thư Chi bộ tổ dân phố, ông Phú luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ. Thường xuyên lắng nghe ý kiến nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để phản ánh với cấp trên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, vướng mắc tại cơ sở. Để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; ông Phú luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt của chi bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và xem đây là yếu tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Ông Phú cho hay, trước mỗi kỳ sinh hoạt, ông cùng các đồng chí trong Chi ủy, Chi bộ họp bàn, chuẩn bị trước nội dung, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, thực hiện. Cùng với đó, làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể; cùng đó, thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc. Ngoài ra, ông còn quan tâm, tạo điều kiện, động viên quần chúng tham gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị - xã hội, thi đua phát triển kinh tế, tích cực giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Mọi công việc của chi bộ, tổ dân phố đều được ông chỉ đạo và đưa ra họp bàn, lấy ý kiến công khai. Nhờ phát huy tinh thần dân chủ, nhiều ý kiến hay đã được thực hiện. Từ năm 2018 đến nay, tổ dân phố 17 đã thực hiện phong trào “Mỗi ngày, mỗi gia đình thực hiện 15 phút vệ sinh môi trường”, nâng cao chất lượng tuyến phố văn minh đường Lý Tự Trọng, Phạm Hồng Thái, Phan Đình Phùng; vận động nhân dân chủ động góp công, góp của sửa chữa hệ thống tấm đan nắp cống ngõ 164, Phạm Hồng Thái; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tổ dân phố luôn được giữ vững, các chỉ tiêu nhiệm vụ phường giao đều đạt và vượt.
Ông Phú luôn tâm niệm, được “đảng viên đồng tình, nhân dân ủng hộ” thì việc gì cũng thuận lợi, hoàn thành. Bởi vậy, nhiều năm liền Chi bộ tổ dân phố 17 luôn giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, tổ dân phố văn minh. Còn với ông, nhiều năm liền được Đảng bộ phường, thành phố biểu dương, khen thưởng.
Bài, ảnh: YẾN VŨ
Ý kiến bạn đọc