Hiệu quả từ cách làm "Mỗi đảng viên một mô hình kinh tế" ở Thài Phìn Tủng
BHG - Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, Đảng bộ xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Mô hình “Mỗi đảng viên một mô hình kinh tế”. Từ đó, phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong phát triển kinh tế trên địa bàn xã, tạo sự lan tỏa lớn trong các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa kinh tế xã phát triển bền vững.
Mô hình nuôi lợn đen của anh Sính đã tạo động lực cho rất nhiều đoàn viên, thanh niên trong xã học tập và làm theo. |
Xã Thài Phìn Tủng có đa số người dân là đồng bào dân tộc Mông, kinh tế chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 70%. Cách làm hiệu quả nhất để thúc đẩy kinh tế - xã phát triển là mỗi đảng viên của xã tự xây dựng một mô hình kinh tế để làm gương cho người dân học tập và làm theo. Đến thăm Mô hình nuôi lợn đen của anh Vừ Mí Sính, Bí thư Đoàn xã Thài Phìn Tủng tại thôn Mua Súa - một trong những mô hình kinh tế của đảng viên có hiệu quả và tạo được sức lan tỏa trong nhân dân. Mô hình chăn nuôi của anh luôn duy trì số lượng đàn lợn đen từ 50 – 70 con, cả lợn thương phẩm và sinh sản. Với mô hình này, mỗi năm trừ chi phí anh thu từ 100 – 120 triệu đồng. Anh Sính chia sẻ: “Nhận thấy thị trường tiêu thụ sản phẩm lợn đen địa phương khá ổn định, bản thân luôn tâm niệm: Mình là cán bộ, muốn để dân nghe thì bản thân phải làm được. Từ việc tự làm kinh tế, sẽ có kinh nghiệm thực tế hơn để giúp đỡ cũng như tuyên truyền cho bà con. Vì vậy tôi quyết định tự mình làm để có kinh nghiệm trước. Đối với một cán bộ Đoàn càng quan trọng hơn, bởi hiện nay, chương trình Khởi nghiệp trong thanh niên phát triển rộng rãi. Khi nhìn thấy hiệu quả, các đoàn viên, thanh niên trong xã đã tìm đến chia sẻ mong muốn được tạo điều kiện, cũng có nhiều đoàn viên đã mạnh dạn làm và thành công”.
Gia trại gà 1.000 con gà chân đen địa phương của anh Lầu Mí Sư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thài Phìn Tủng ở thôn Ha Pua Đa cũng là mô hình tiêu biểu cho nhiều người dân trong xã học tập. Mỗi năm, gia trại gà của anh có thể cho xuất bán 2 lứa, với giá bán hiện nay khoảng 140 nghìn đồng/1kg gà thương phẩm, anh Sính thu về gần 100 triệu đồng. Anh cho biết: “Thực hiện quyết định của BTV đối với việc mỗi đảng viên thành lập một mô hình kinh tế, nêu gương cho người dân, tôi tự tìm hiểu nhu cầu của thị trường và học tập kinh nghiệm xây dựng gia trại gà, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Có rất nhiều hộ khi thấy hiệu quả đã trực tiếp đến bày tỏ nhu cầu, mong muốn được giúp đỡ về cả giống và kinh nghiệm. Họ cũng tin tưởng hơn khi nhìn thấy chính lãnh đạo xã là người đi đầu thực hiện. Vì vậy, khi tuyên truyền cũng thuận lợi hơn rất nhiều”.
Trao đổi với anh Vừ Sâu Pó, Bí thư Đảng ủy xã Thài Phìn Tủng, anh cho biết: “Xã Thài Phìn Tủng có tổng số 220 đảng viên, kế hoạch xây dựng các mô hình kinh tế của đảng viên được BTV xã thống nhất và triển khai thực hiện từ đầu năm 2017. Sau 1 năm đã có hiệu quả và bước đầu tạo được sự lan tỏa trong nhân dân. Cán bộ phải làm gương trước tiên cho người dân. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn các đồng chí trong BTV đi đầu thực hiện, sau đó là các đảng viên, lãnh đạo chủ chốt của xã. Khi cán bộ làm có hiệu quả sẽ tạo được sức ảnh hưởng tốt nhất đến người dân. Hiện nay, xã đã xây dựng được 14 mô hình phát triển kinh tế của đảng viên và đều có hiệu quả cao. Thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này, triển khai đến các thôn, bản, để người dân có thể tiếp cận và học tập”. Hiện nay có rất nhiều mô hình như nuôi ong, các gia trại bò,... của người dân trong xã được mở ra. Các mô hình phát triển kinh tế này đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, hỗ trợ xã trong thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, từng bước đưa kinh tế xã phát triển bền vững.
Hiệu quả từ cách làm của xã Thài Phìn Tủng đã khẳng định vai trò lãnh đạo của cán bộ chủ chốt, minh chứng việc cán bộ nói phải đi đôi với làm được thì dân mới tin và làm theo.
MY LY
Ý kiến bạn đọc