Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Minh Tân
BHG - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy xã Minh Tân (Vị Xuyên) đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các ngành, đoàn thể quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.
Đảng bộ xã Minh Tân hiện có 383 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ trực thuộc. Công tác học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc, các chi bộ tự liên hệ thực tiễn để nghiên cứu và đăng ký nội dung làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các gương điển hình trong “học tập” và “‘làm theo” Bác, từ đó nhân rộng trong nhân dân.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân, Lệnh Hồng Sơn cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2017, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường theo dõi, nắm bắt sát sao tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở khu dân cư, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Với đặc thù địa phương giáp biên nên Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến đông đảo người dân, đặc biệt đồng bào sống ở các thôn biên giới. Từ đó, bà con tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, yên tâm lao động, sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…”.
Hai thôn giáp biên Hoàng Lỳ Pả, Mã Hoàng Phìn nằm trong vùng lõi của rừng đặc dụng Phong Quang. Thời gian gần đây, khi các vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép diễn biến phức tạp, BTV Đảng ủy xã đã phối hợp cùng Tổ công tác của huyện, trực tiếp xuống thôn, bản, hộ dân tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong vận động nhân chung tay bảo vệ rừng. Qua tuyên truyền, bà con đã hiểu tác hại của việc phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; những mong muốn của người dân về hỗ trợ chuyển đổi đất canh tác, hỗ trợ vay vốn, trồng cỏ phát triển chăn nuôi… được lắng nghe và đáp ứng kịp thời. Qua đó, đã củng cố thêm niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền, từng bước tham gia ngăn chặn, đẩy lùi các vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.
Xác định rõ nhưng nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc “học tập” và “làm theo” Bác, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề hàng tháng, hàng quý, tránh tình trạng chỉ đạo chung chung, không trọng tâm, trọng điểm. Đơn cử như Chi bộ thôn Bắc Sum, Phìn Sảng, Thượng Lâm tập trung thực hiện chuyên đề bảo vệ môi trường, quản lý, bảo vệ rừng; 2 thôn giáp biên Hoàng Lỳ Pả và Mã Hoàng Phìn tập trung công tác bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh biên giới; các thôn Tân Sơn, Bản Hình, Lùng Thiềng tập trung xây dựng Nông thôn mới…
Với những cách làm hay, thiết thực, phù hợp, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Minh Tân đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân lĩnh hội rõ, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, từ đó tích cực thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển KT – XH ở địa phương.
NGUYỄN PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc