Đảng bộ Bắc Quang đồng hành cùng tuổi trẻ khởi nghiệp

09:20, 18/01/2017

BHG- Lần đầu tiên, hàng trăm đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của huyện Bắc Quang được gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với tập thể Thường trực Huyện ủy những nội dung liên quan đến Chương trình Khởi nghiệp năm 2017. Sự kiện đặc biệt này tiếp tục minh chứng cho sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đối với thế hệ trẻ trên con đường khởi nghiệp cũng như phong trào lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng của ĐVTN.

Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đại biểu tham quan mô hình trồng Thanh long ruột đỏ trái vụ của đoàn viên Đỗ Đại Tuân (xã Đồng Yên).
Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đại biểu tham quan mô hình trồng Thanh long ruột đỏ trái vụ của đoàn viên Đỗ Đại Tuân (xã Đồng Yên).

Trong ký ức nhiều ĐVTN của huyện Bắc Quang khó có thể quên Hội nghị gặp mặt giữa các đồng chí Thường trực Huyện ủy với ĐVTN về Chương trình Khởi nghiệp năm 2017, diễn ra cuối tháng 12.2016. Tại hội nghị này, 152 ĐVTN có mô hình khởi nghiệp tiêu biểu cho thế hệ ĐVTN của huyện Bắc Quang được gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Thường trực Huyện ủy để giãy bày tâm tư, nguyện vọng của mình trong vấn đề khởi nghiệp. Đồng thời, được tập thể Thường trực Huyện ủy trực tiếp trao đổi, định hướng, tư vấn, chia sẻ các vấn đề ĐVTN đặt ra trong quá trình khởi nghiệp cũng như trao đổi một số giải pháp hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp...

Anh Đỗ Đại Tuân (xã Đồng Yên) bộc bạch: Tôi rất ấn tượng với 7 yếu tố cần để khởi nghiệp thành công mà Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, Trần Văn Hòa chia sẻ. Đó là các yếu tố: Có ý tưởng khởi nghiệp, có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể; có khát vọng, đam mê làm giàu chính đáng; có kỹ năng, kiến thức về quản trị, có sự sáng tạo và đặc biệt, có văn hóa ứng xử của doanh nhân, sau đó mới đến yếu tố cần vốn để khởi nghiệp. Theo tôi, đây chính là cẩm nang để ĐVTN trên địa bàn huyện Bắc Quang khởi nghiệp thành công.

Đặc biệt, thông qua hội nghị gặp mặt này, từ đây, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trong năm 2017 kỳ vọng sẽ có nhiều dự án khởi nghiệp của ĐVTN được dựa trên ý tưởng phát triển sản xuất kinh doanh mới. Hoặc dự án có mức độ áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao hơn so với các mô hình hiện tại. Và từng bước hình thành mô hình Hợp tác xã thanh niên hoặc Hợp tác xã thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng với đó, BTV Huyện đoàn Bắc Quang chính là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với ĐVTN thông qua việc: Thường xuyên sơ kết, tổng kết phong trào thanh niên khởi nghiệp. Kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách làm để phong trào khởi nghiệp của ĐVTN thực sự thiết thực, có hiệu quả và sức lan tỏa rộng. Đặc biệt, trong khi cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bắc Quang đang hoàn thiện việc thiết lập website Khởi nghiệp thì ĐVTN được thực hiện tương tác với Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, Trần Văn Hòa thông qua địa chỉ thư điện tử cá nhân: tvhoa.bq@hagiang.gov.vn. Trên cơ sở đó, hình thành diễn đàn trao đổi, bình luận về khởi nghiệp giữa ĐVTN với Bí thư Huyện ủy, nhằm góp phần đưa chương trình khởi nghiệp của ĐVTN đi vào chiều sâu...

Thực tế cho thấy, với sự quan tâm đặc biệt của Thường trực Huyện ủy về Chương trình Khởi nghiệp của ĐVTN cùng quan điểm: Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở sẽ đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, tháo gỡ mọi khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình khởi nghiệp của thanh niên... đã và đang góp phần gỡ “nút thắt” trên con đường khởi nghiệp của ĐVTN. Bởi hiện nay, trên địa bàn huyện Bắc Quang có 152 mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, thuộc các lĩnh vực chủ yếu như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá; trồng rừng sản xuất, cây ăn quả, trồng chè,...Tuy nhiên, mô hình của thanh niên cơ bản chưa tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, do ĐVTN chưa lập gia đình, sống phụ thuộc gia đình, chưa có tài sản thế chấp. Trong khi đó, tổ chức Đoàn chưa có nguồn vốn, quỹ để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hơn nữa, nhu cầu cần vốn khởi nghiệp của ĐVTN lớn nhưng lại thiếu cơ chế, chính sách về vốn. Cùng với đó, thanh niên còn thiếu kinh nghiệm quản lý kinh tế và kiến thức về thị trường. Các mô hình của thanh niên đa phần nhỏ lẻ, manh mún. Sản phẩm đầu ra gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, chủ yếu bán tự do, không qua hợp đồng, liên kết với đơn vị thu mua chuyên nghiệp...

Có thể khẳng định, bằng sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thông qua hội nghị gặp mặt trên chính là “người bạn” đồng hành thắp sáng ước mơ, hoài bão của ĐVTN trên bước đường khởi nghiệp. Song, để khởi nghiệp thành công, yếu tố quyết định vẫn là ĐVTN, như đúc kết của một danh nhân: “Một vài người trong chúng ta có những đường băng lớn được xây sẵn dành cho mình. Nếu bạn có đường băng như vậy, hãy cất cánh. Nhưng nếu bạn không có, hãy nhận thức được trách nhiệm của bạn là cầm xẻng lên, tự xây lấy cho mình và cho những người sẽ theo sau bạn”...

PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tạo chuyển biến trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

BHG- Năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (KL-KCHC) đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh. 

29/12/2016
Bắc Quang công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối trực thuộc Huyện ủy

BHG- Sáng 29.12, Huyện ủy Bắc Quang tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập các Đảng bộ Khối: Nội chính, Kinh tế, Văn hóa – Xã hội trực thuộc Huyện ủy. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang,…

29/12/2016
Giám sát việc "Nói đi đôi với làm" ở Đồng Văn

BHG- Thực hiện Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy trong thực hiện việc tăng cường giám sát "Nói đi đôi với làm", Đảng bộ huyện Đồng Văn đã cụ thể hóa bằng việc yêu cầu các các đồng chí trong BTV, BCH, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các đảng viên trong toàn Đảng bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác cá nhân trong từng năm theo hướng sát với nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách. 

29/12/2016
Quản Bạ, phát huy dân chủ là "cùng lắng nghe"

BHG- Phát huy dân chủ trong xã hội hiện đại, nhất là ở nơi vùng sâu, vùng xa như huyện vùng cao Quản Bạ đang dần được thực hiện rộng rãi thông qua các Diễn đàn "Nghe dân nói và nói cho dân nghe". Đây là nơi để người dân và hệ thống chính quyền cùng thẳng thắn giãi bày với nhau về những việc làm được và chưa được trong thời gian qua. 

29/12/2016