Đảng bộ xã Thanh Vân đề cao trách nhiệm "nêu gương" của cán bộ, đảng viên

07:57, 21/12/2016

BHG- Việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ xã Thanh Vân (Quản Bạ) đưa vào làm “kim chỉ nam” trong việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao cuộc sống của người dân. Từ đó đã giúp thay đổi nhận thức của cán bộ và người dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Mô hình chăn nuôi bò hàng hóa của gia đình anh Ma Văn Phúc.
Mô hình chăn nuôi bò hàng hóa của gia đình anh Ma Văn Phúc.

Là một xã miền núi, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, nên việc tuyên truyền, vận động người dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong 5 năm qua, Đảng bộ xã luôn đặt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (nay là Chỉ thị 05) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) làm vị trí trung tâm; xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục và quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tạo uy tín trong dân. Đảng bộ xã đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đưa nội dung “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với các buổi sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt đoàn thể theo từng năm; mỗi cán bộ đảng viên là một điển hình “nêu gương”. Theo đánh giá của Phó Bí thư Đảng ủy xã, Nguyễn Minh Quang cho biết: Kể từ khi triển khai Chỉ thị 03 đã có sự thay đổi rõ nét về nhận thức và tác phong làm việc của cán bô, công nhân viên; có nhiều chuyển biến như: Công tác nghiệp vụ khoa học hơn; cách làm việc khoa học, nề nếp; tác phong cử chỉ có nhiều thay đổi và được sự đánh giá cao của người dân...

Bằng việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị và các chi bộ thôn đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị một cách kịp thời và chủ động. Đã chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương như: Công tác quản lí đất đai, chính sách bồi thường, việc ô nhiễm môi trường...  Mỗi cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân khi liên hệ công tác. Thực hiện cải cách hành chính với phương châm: Cải cách hành chính là để phục vụ tốt cho nhân dân. Và lấy kết quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Ngoài việc học theo những tư tưởng, đạo đức của Bác về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Thanh Vân còn chú trọng việc “Lao động siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỉ lại, không dựa dẫm” của cán bộ và người dân trong xã, từ đó đã có nhiều tấm gương về việc phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu của nhiều hộ dân. Tiêu biểu là gia đình anh Ma Văn Phúc, thôn Lùng Cáng, mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng thông qua việc chăn nuôi gia súc. Ngoài ra anh còn phát triển chăn nuôi chim bồ câu, nuôi lợn, gà,... giúp kinh tế của gia đình ngày càng ổn định. Năm 2014, anh Phúc được UBND huyện tặng Giấy khen về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bằng việc “nói đi đôi với làm”, trách nghiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu xã Thanh Vân đã tác động mạnh mẽ đến lối sống, tác phong làm việc và là tấm gương sáng của người dân. Chính vì vậy, 5 năm liền Đảng bộ xã được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 9/13 Chi bộ đạt Chi bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

HOÀNG YẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Dồn điền - đổi thửa",chủ trương hợp lòng dân ở Quang Bình

BHG- Trong những năm qua, huyện Quang Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực KT-XH; sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển toàn diện, cơ cấu cây trồng chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác từng bước được nâng cao. 

30/03/2016
Nỗ lực diệt “giặc đói” nơi địa đầu Tổ quốc
HGĐT- Những ngày chớm Đông, Mèo Vạc chìm trong cái lạnh se sắt. Gió mùa Đông Bắc tràn về, thổi hun hút, len lỏi khắp ngõ ngách mảnh đất vùng biên, sương giăng trắng núi. Vậy mà từ sáng sớm, thị trấn Mèo Vạc được đánh thức bởi tiếng huyên náo của dòng người xuống chợ phiên - chợ bò họp vào Chủ Nhật hàng tuần. Trên các nẻo đường men theo triền núi, người dân đổ về chợ trung
27/12/2014
Đảng bộ xã Lũng Chinh cụ thể hóa lời dạy của Bác
HGĐT- Trong những ngày đầu của tháng cuối năm 2014, chúng tôi có dịp lên xã Lũng Chinh (Mèo Vạc) với cái rét đầu Đông, làn sương mờ phủ kín những ngôi nhà xa xăm, được tận mắt chứng kiến sự đổi thay của một xã vùng cao còn nhiều khó khăn. Qua câu chuyện của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, được biết xã Lũng Chinh đã có nhiều việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực
27/12/2014
Nỗ lực diệt “giặc đói” nơi địa đầu Tổ quốc
Kỳ II- Từng bước mở rộng hệ thống thủy lợiTheo ghi nhận của các chuyên gia nông nghiệp, một mùa vụ sản xuất thành công, có sự đóng góp rất lớn của hệ thống thủy lợi. Thực tế sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy, diện tích đất nông nghiệp không mở rộng thêm, thậm chí còn bị thu hẹp để phục vụ các công trình quốc kế dân sinh. * Bước chuyển mình trong
25/12/2014