Đẹp mãi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

09:38, 06/12/2014

Cách đây 25 năm, ngày 6.12.1989 Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa VI) ra Quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Là tổ chức chính trị - xã hội, Hội CCB hướng vào mục đích: “Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu”. Từ đó đến nay, Hội CCB Việt Nam luôn được sự quan tâm đúng mức của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, bằng các nghị quyết, pháp lệnh... tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.


Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ Trung ương xuống cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... tổ chức Hội CCB không ngừng được củng cố, phát triển. Đếnnay, toàn quốc có 16.588 tổ chức cơ sở Hội với 2.782.788 hội viên (tính đến giữa năm 2014); bảo đảm các thôn bản, xóm làng đều có chi hội, phân Hội CCB. Hội cơ sở chủ trì giúp thành lập và thu hút hơn1,2 triệu bộ đội xuất ngũ vào các Câu lạc bộ Cựu quân nhân... Gần 10 vạn hội viên được bầu tham gia công tác chính quyền. Các cấp hội đã tập hợp, động viên gần 15 vạn CCB là cán bộ đương nhiệm trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp... Dù ở đâu, công việc gì, hội viên CCB luôn thể hiện vai trò, tính gương mẫu của mình trong thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP, đặc biệt, trên mặt trận XĐGN và vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước...

 

Cùng với sự phát triển của Hội CCB cả nước, Hội CCB tỉnh Hà Tuyên được thành lập theo QĐ số 25/QQĐ-TU ngày 11.3.1990 của Tỉnh ủy Hà Tuyên. Riêng tỉnh Hà Giang cũ có 9/10 huyện, thị thành lập được tổ chức Hội CCB. Đến tháng 10.1991, tỉnh Hà Tuyên chia tách, Hà Giang được tái lập, ngày 11.11.1991 BTV Tỉnh ủy Hà Giang ra QĐ thành lập Hội CCB tỉnh, chỉ định15 đồng chí tham gia BCH lâm thời do Đại tá Nguyễn Quang Minh, nguyên Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh làm Chủ tịch. Mặc dù trong điều kiện rất khó khăn của một tỉnh mới chia tách, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân còn nhiều thiếu thốn, nhưng được sự lãnh đạo sát sao của BCH Đảng bộ tỉnh, sự giúp đỡ, ủng hộ tích cực của các cấp, ngành và đồng bào các dân tộc, Hội CCB từ tỉnh xuống cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển, đi vào hoạt động đúng hướng, từng bước có hiệu quả, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của một tổ chức chính trị- xã hội trên các lĩnh vực đời sống, chính trị, xã hội... tạo được lòng tin yêu đối với Đảng và nhân dân. Đến nay, Hội CCB Hà Giang trải qua 5 Đại hội, mỗi kỳ Đại hội là một “sân ga” chứng kiến cả thành tựu và những khó khăn, nhược điểm tồn tại của một chặng đường, mà “con tàu” CCB đang đi tới đích. Sự trưởng thành và phát triển của Hội CCB Hà Giang trong 25 năm qua có thể minh chứng bằng những con số đẹp: Nếu như những năm đầu thành lập, toàn tỉnh chỉ có 94 cơ sở Hội với 3.700 hội viên thì đến Đại hội V (nhiệm kỳ 2012-2017) toàn tỉnh có 23. 778 hội viên, chiếm 95% CCB toàn tỉnh, sinh hoạt ở 195 xã, phường, thị trấn và 89 hội, chi hội cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp (tính đến tháng 6.2014).

 

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB, Hội CCB các cấp thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, từ đó giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế, XĐGN, như: Làm trang trại, vườn đồi, mở doanh nghiệp, HTX... Đến nay, toàn Hội đã xây dựng Quỹ hội được 3,8 tỷ đồng cho 2.000 hội viên vay không lãi, đạt bình quân 159.000 đồng/HV, có 685 tổ “TK và VV” với tổng số dư nợ vốn vay Ngân hàng CSXH do Hội quản lý trên 402 tỷ đồng cho 21.765 hộ vay... Qua các năm, số hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi cấp cơ sở là 190 HV, cấp huyện, tỉnh 51 HV; gia đình HV khá, giầu chiếm 25,9%; mỗi năm giảm 4,3% hộ hội viên nghèo. Toàn tỉnh đến nay số hộ hội viên nghèo còn 8,98%, thấp hơn 18,02% so tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh. Đó là một thành tựu rất đáng ghi nhận của Hội viên CCB. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xã hội như: Thực hiện “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng hội viên gương mẫu”; “Toàn dân đoàn kết XĐSVH ở khu dân cư”...Trong thực hiện Chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, Hội CCB các cấpđã vận động cán bộ, hội viên bảo đảm vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh nông thôn hiệu quả, hội viên hiến được 106.960m2 đất và 14.590 ngày công để làm các công trình phục vụ xây dựng NTM... Đặc biệt, thực hiện chính sách với người có công: Thương binh, gia đình liệt sĩ,bệnh binh, nạn nhân bị chất độc da cam/dioxin trong những năm qua luôn được các cấp Hội coi trọng, đã phần nào làm vơi đi những khó nhăn về vật chất và tăng thêm nguồn lực về tinh thần, giúp các đối tượng chính sách tin tưởng ở Đảng, Nhà nước. Các nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được Hội CCB các cấp luôn nhận rõ trách nhiệm, xây dựng được các mục tiêu, phương hướngvà giải pháp thiết thực theo lộ trình cả nhiệm kỳ, từng năm... đem lại hiệu quả cao, trong đó rút ra được những bài học kinh nghiệm cả về thực tiễn lẫn lý luận.

 

Với thành tích đạt được trong những năm qua, Hội CCB tỉnh Hà Giang đã được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, bằng khen của Chính phủ, Cờ thi đua của Trung ương Hội; hàng trăm hội viên được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,của tỉnh, bộ, ngành trung ương v.v...

 

Bên cạnh những thành tựu, Hội CCB các cấp còn bộc lộ một số khuyết điểm chủ yếu như: Chưa chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác Hội CCB... Phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻchưa có chiều sâu, chưa thành nề nếp... Công tác thông tin thời sự cho hội viên còn yếu. Nhiệm vụ phát triển kinh tế, XĐGN của hội viên chưa đồng đều, hiệu quả chưa đạt như mong muốn, xây dựng mô hình tiên tiến chưa bền vững...

 

Chặng đường 25 năm đối với một ngành chưa phải là dài nhưng cũng không ngắn, những thành tựu đạt được và cả những khuyết điểm, tồn tại đều có ý nghĩa rất lớn để Hội CCB Hà Giang tạo bước đi mới vững chắc trên chặng đường cách mạng mới mà Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phươnggiao cho, để sáng mãi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tâm khảm nhân dân.


ĐẶNG QUANG VƯỢNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát động đợt thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” và “8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”
HGĐT - Bộ CHQS tỉnh vừa phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” và “8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 - 2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 2014); 68 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2
25/10/2014
Quản Bạ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”
HGĐT-Ngày 24.9, huyện Quản Bạ đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”. Dự Lễ phát động có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh.
25/09/2014
Hà Giang luôn ghi nhớ và thực hiện đúng lời Bác dạy
HGĐT- Tháng 9 mùa Thu lịch sử đã về, đem đến cho đất nước và mọi người dân Việt Nam tình cảm thiết tha, lòng biết ơn sâu nặng, thành kính đối với Bác Hồ kính yêu! Mùa Thu này cùng với niềm vui kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, sẽ là những cảm xúc dâng trào của dân tộc cùng đất nước kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh! Hòa chung cùng
25/09/2014
Tân Lập khắc sâu lời Bác dạy
HGĐT - Nhiều người vẫn ví: Ngủ dậy muộn thì phí mất một ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. Thế nhưng, có những chị ngoài 20 hay những bác tóc đã điểm hoa râm ở tuổi 40 mới bắt đầu đến trường, học những chữ đầu tiên trong Bảng chữ cái tiếng Việt. Dù khởi đầu sự học khi tuổi đã cao, khả năng tiếp thu kiến thức gặp nhiều hạn chế. Song, họ vẫn hào
23/09/2014