Hà Giang

"Tam nông" thịnh vượng, giàu có, văn minh

17:06, 16/02/2021

Xuân 2021 - Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối  thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại dịch covid - 19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước tác động không tốt tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cùng với đó dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của bà con nông dân. 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tham quan gian hàng cam Sành Hà Giang tại Lễ hội cam và nông sản Hà Tĩnh 2020.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tham quan gian hàng cam Sành Hà Giang tại Lễ hội cam và nông sản Hà Tĩnh 2020.

Vượt qua những khó khăn thách thức, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực vận động hội viên, nông dân bám sát các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong sản xuất, xây dựng Nông thôn mới (NTM). Công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp Hội đã tham gia có trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội Nông dân tỉnh chủ động, tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. 

Ngay từ đầu năm, BCH, BTV Hội Nông dân tỉnh đã lãnh, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân thông qua các nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Hội viên, nông dân tỉnh Hà Giang thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng NTM, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025” đã xuất hiện nhiều gương nông dân giỏi, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất; có nhiều mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Trong năm, Hội kết nạp được thêm trên 2.000 hội viên, nâng số lên 115.472 hội viên toàn tỉnh. Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được chú trọng, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức  được 1 lớp  tập huấn nghiệp vụ cho 70  cán bộ Hội Nông dân các cấp tại tỉnh; Hội Nông dân các huyện, thành phố trực tiếp, phối hợp mở được 25 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho trên 1.200 lượt cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp tập huấn kiến thức khác được 5 lớp cho 410 người… Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được đẩy mạnh và thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Trong năm, có 68.688 hộ đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân SXKD giỏi, đạt 60% tổng số hộ nông dân; số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi năm 2020 là 10.040 hộ, đạt 113% so với chỉ tiêu Trung ương giao. Phong trào SXKD giỏi ngày càng xuất hiện nhiều hộ điển hình tiên tiến, nhiều mô hình liên kết, hợp tác sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như: Chăm sóc cam theo hướng VietGAP tại các xã: Vĩnh Phúc, Đồng Yên, Tiên Kiều (Bắc Quang); Yên Hà, Hương Sơn (Quang Bình). Nhóm hộ nông dân liên kết hợp tác chăn nuôi trâu xã Vĩ Thượng (Quang Bình); chăn nuôi lợn đen xã Ngọc Đường, chăm sóc cây ăn quả có múi, phường Quang Trung (thành phố Hà Giang); chăn nuôi trâu, bò của huyện Quản Bạ…

Nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ hội viên, Hội tiếp tục triển khai và nhân rộng các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Với mục đích hỗ trợ hội viên thực hiện liên kết sản xuất theo nhóm hộ, nhằm phát triển quy mô, mở rộng sản xuất, kích thích người dân chủ động phát triển kinh tế, trong năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã giải ngân cho vay tổng số 9.425 triệu đồng cho 473 hộ vay, nâng tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh lên 23.349 triệu đồng; trong đó, Quỹ cấp tỉnh giải ngân 8.525 triệu đồng cho 251 hộ vay… 100% các hộ vay vốn đã đầu tư sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Thông qua nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp Hội đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế giá trị cao; qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương. 

Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện, theo đó mỗi cơ sở Hội chọn một việc làm cụ thể như: Hiến đất, hiến kế, đóng góp tiền, vật liệu và ngày công làm đường giao thông nông thôn, đường ra đồng, các công trình phúc lợi của địa phương; thu gom rác thải tại cộng đồng và xây dựng chi hội xanh – sạch – đẹp… Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy cùng cấp thực hiện ít nhất một công việc cụ thể trong 19 tiêu chí xây dựng NTM. Kết quả đã đóng góp 212.887 ngày công lao động và hiến 316.712 m2  đất để xây dựng một số công trình NTM, tham gia làm mới được 523 km đường bê tông, di dời được 8.574 chuồng trại… Hết năm 2020, tỉnh có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 45 xã.

Bước sang năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2021, Hội Nông dân tỉnh xác định, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả 5 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá của nghị quyết Đại hội, trong đó có khâu đột phá: Phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị. Tổ chức thực hiện tốt 2 đề án lớn: Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển bền vững cây Cam sành trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2025 định hướng đến 2030.

Với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân các cấp trong tỉnh, Hội Nông dân tỉnh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang đi vào cuộc sống hiệu quả, thiết thực nhất, nhằm từng bước xây dựng nền Nông nghiệp thịnh vượng, Nông dân giàu có, Nông thôn văn minh hiện đại trên quê hương Hà Giang.

Trần Xuân Thủy Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Điểm đến an toàn, hấp dẫn

Xuân 2021 - Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid - 19 khiến ngành Du lịch (DL) nhiều địa phương trong nước và nước ngoài lao đao; lượng khách DL đến Hà Giang năm 2020 vẫn đạt 1,5 triệu lượt người. Điều đó khẳng định tính hiệu quả các giải pháp phục hồi DL của tỉnh; đồng thời minh chứng Hà Giang luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn.  

16/02/2021
Tạo sinh kế cho người dân địa đầu cực Bắc

Xuân 2021 - Người dân nơi địa đầu cực Bắc náo nức đón mùa Xuân mới trong niềm hân hoan khi đời sống ngày một đổi thay. Những cánh Đào phai khoe sắc thắm khiến đất trời biên cương như khoác lên mình tấm áo mới đầy nhựa sống. Trong niềm hân hoan ấy, người dân đang trọn niềm tin vào đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

15/02/2021
Lá cờ đầu phong trào Thi đua Quyết thắng

Xuân 2021 - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

15/02/2021
Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc

Xuân 2021 - Kế thừa và phát huy truyền thống của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, từng bước xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển bền vững. 

 

15/02/2021