Hà Giang

Sắc hoa Mèo Vạc

08:42, 15/02/2021

Xuân 2021 - Mỗi độ Xuân về trên miền đá xám Mèo Vạc ngập tràn sắc hoa đào. Nối tiếp thành công từ những năm trước, huyện Mèo Vạc không ngừng tạo đột phá, khởi sắc mới về công tác phát triển KT – XH nói chung và phát triển du lịch (DL) nói riêng. 

Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi – một trong những điểm du lịch mới của tỉnh.
Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi – một trong những điểm du lịch mới của tỉnh.

Ngay từ những ngày đầu Xuân, huyện Mèo Vạc đã thu hút lượng lớn du khách thập phương. Qua đó, doanh thu từ ngành DL huyện ngày càng tăng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH trên địa bàn. Là huyện vùng cao biên giới phía Bắc của tỉnh,  gặp nhiều khó khăn bởi địa hình phức tạp, thiếu đất canh tác, khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, nằm trong vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ; dưới chân hùng quan Mã Pì Lèng là dòng sông Nho Quế được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ trên miền đá. Cùng với đó, Mèo Vạc tự hào là nơi có 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, với bản sắc văn hóa đậm đà. Từ những lợi thế, tiềm năng sẵn có, cùng với nỗ lực của huyện đã từng bước đẩy mạnh ngành DL phát triển cả về quy mô và chất lượng phục vụ DL, hướng đến xây dựng huyện trọng điểm về văn hóa và DL của tỉnh.  

Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường tham gia trải nghiệm du thuyền trên sông Nho Quế.
Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường tham gia trải nghiệm du thuyền trên sông Nho Quế.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, cho biết:  Huyện đã và đang chú trọng đầu tư hạ tầng DL; nâng cấp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại; phát triển các loại hình dịch vụ, chú trọng nâng cao chất lượng các ngành DL dịch vụ; mở rộng hệ thống nhà hàng, khách sạn phục vụ nhu cầu du khách. Để tạo điểm nhấn về DL, huyện quan tâm đầu tư xây dựng 5 làng văn hóa du lịch cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; trong đó, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ vừa được UBND tỉnh công nhận 1 trong 3 điểm du lịch mới của tỉnh; khôi phục các làng nghề truyền thống, bảo tồn và duy trì lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc như: Lễ hội Gầu Tào, Chợ tình Khâu Vai, lễ mừng năm mới dân tộc Giáy, ngày hội văn hóa các dân tộc Mông, Lô Lô, Dao; duy trì và nâng cao chất lượng các tour, tuyến DL như: Đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm hẻm Tu Sản; đi bộ khám phá Vách đá thần đỉnh Mã Pì Lèng; khám phá thác Trắng tại thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà... 

Du khách trong vườn hoa Tam giác mạch.
Du khách trong vườn hoa Tam giác mạch.

Huyện tăng cường tập huấn kiến thức cho người làm DL; đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và lợi ích mà nhân dân được hưởng từ việc bảo vệ di sản địa chất; sân khấu hóa qua các hội thi cho học sinh các cấp về chủ đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên vùng Công viên địa chất; thành lập đội tuần tra an ninh trật tự tại các điểm DL trải nghiệm được du khách yêu thích; giải quyết triệt để, không để xảy ra tình trạng trẻ em xin tiền, quà của khách gây mất mỹ quan DL...

Mèo Vạc quan tâm khôi phục, bảo tồn các nghề truyền thống để phục vụ phát triển du lịch.  Trong ảnh: Các nghệ nhân truyền dạy con cháu đan quẩy tấu.     Ảnh: KIM TIẾN
Mèo Vạc quan tâm khôi phục, bảo tồn các nghề truyền thống để phục vụ phát triển du lịch. Trong ảnh: Các nghệ nhân truyền dạy con cháu đan quẩy tấu. Ảnh: KIM TIẾN

Hiện trên địa bàn huyện có 96 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, homestay và trên 35 nhà hàng, quán ăn phục vụ du khách; duy trì tốt 5 làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, Giáy, Tày, Nùng, Lô Lô. Với những bước đi tích cực trong đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ và phát triển sản phẩm, quảng bá xúc tiến, nhất là bước đầu phát triển DL cộng đồng đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến Mèo Vạc. Năm 2020, dù ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, nhưng Mèo Vạc vẫn đón trên 100 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm; doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 144 tỷ đồng. Đó là tín hiệu vui, động lực thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đưa DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.

Xuân về, miền đá Mèo Vạc bung nở những cánh hoa đào, hoa cải và những chàng trai, cô gái đồng bào Mông, Dao, Lô Lô, Giáy xúng xính quần áo mới cùng đi du xuân. Vẻ đẹp ấy như vẫy gọi bước chân du khách thập phương đến với Mèo Vạc. Hy vọng, với những bước đi và cách làm bài bản, DL Mèo Vạc sẽ tiếp tục tạo bứt phá, tạo nền tảng thúc đẩy các ngành cùng phát triển để tiếp tục xây dựng quê hương Mèo Vạc Anh hùng ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Vương Mai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nông thôn mới Mạch nguồn kết nối Hà Giang - Hà Tĩnh

Xuân 2021 - Với những thành tựu quan trọng, chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở Hà Tĩnh trở thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa trên phạm vi cả nước. Thành tựu này đã tạo mạch nguồn cảm hứng, kết nối NTM Hà Giang với Hà Tĩnh thông qua những chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại mảnh đất "địa linh nhân kiệt"…

15/02/2021
Tết ấm biên cương

Xuân 2021 - Vào Xuân, đất trời nơi biên cương không còn se sắt trong cái lạnh giá, thay vào đó là những tia nắng ấm áp, sắc màu của loài hoa đào phai, hoa mận trắng tinh khôi và hoa cải vàng bao phủ khắp núi đồi. Trong không khí nhộn nhịp của ngày Xuân, hàng nghìn gia đình người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong căn nhà mới khang trang, thắm trọn nghĩa tình.

15/02/2021
Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Xuân 2021 - Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2020, BTV, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 được huyện thường xuyên quan tâm và thực hiện hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

15/02/2021
"Tổ ấm" Công đoàn

Xuân 2021 - Khép lại một năm bận rộn, thời điểm này, các cấp Công đoàn cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng người lao động với phương châm "Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, vui Tết".

14/02/2021