"Đầu cơ nghiệp" của bà con dưới chân dải Tây Côn Lĩnh

15:42, 09/02/2021

BHG - Với đặc thù là tỉnh nông nghiệp, Hà Giang là vùng đất có đàn trâu phát triển, đặc biệt là các địa phương vùng núi đất, vùng thấp. Dưới chân dải Tây Côn Lĩnh, nhiều xã có số lượng đàn trâu lớn. Tại xã Phương Độ dù là xã thuộc TP. Hà Giang, nhưng theo ông Bùi Đức Định, Chủ tịch UBND xã, hiện nay toàn xã có trên 600 con trâu. Còn ở xã Phương Tiến, Vị Xuyên, anh Cấn Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, toàn xã có trên 600 con trâu. Con trâu dù ngày nay không tham gia quá nhiều vào sản xuất nông nghiệp của bà con, nhưng vẫn là một thứ tài sản với câu nói quen thuộc “con trâu là đầu cơ nghiệp” của đồng bào các dân tộc dưới chân dải Tây Côn Lĩnh.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh đàn trâu của bà con dưới chân dải Tây Côn Lĩnh.

 

[video(62082)]

 

Đàn trâu qua sông về chuồng trong buổi chiều ở xã Phương Độ, TP. Hà Giang.
Đàn trâu qua sông về chuồng trong buổi chiều ở xã Phương Độ, TP. Hà Giang.
Những chú trâu của đồng bào luôn mang trên cổ chiếc lục lạc gỗ và phát ra những âm điệu rất thân thuộc của miền sơn cước.
Những chú trâu của đồng bào luôn mang trên cổ chiếc lục lạc gỗ và phát ra những âm điệu rất thân thuộc của miền sơn cước.
Có nhiều gia đình ở các xã Phương Độ, Phương Tiến nuôi từ 3 – 4 con trâu, có những con trâu đẹp có giá từ 25 – 35 triệu đồng.
Có nhiều gia đình ở các xã Phương Độ, Phương Tiến nuôi từ 3 – 4 con trâu, có những con trâu đẹp có giá từ 25 – 35 triệu đồng.
Cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng đàn trâu vẫn được nuôi dưỡng, phát triển, là thứ tài sản giá trị của người dân dưới chân dải Tây Côn Lĩnh
Cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng đàn trâu vẫn được nuôi dưỡng, phát triển, là thứ tài sản giá trị của người dân dưới chân dải Tây Côn Lĩnh

Nhóm PV ĐT

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phấn khởi đón Xuân, chào năm mới

Xuân 2021 - Đất nước ta, quê hương ta đón Xuân chào năm mới, có nhiều điều vui mới. Niềm vui đến chính từ khó khăn thử thách đã vượt qua và những kết quả rất đáng tự hào đã đạt được với tự sức mình, từ chế độ ưu việt, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh 90 năm từng trải, tiến hành thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII trong niềm hân hoan của nhân dân cả nước.

09/02/2021
TAND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Xuân 2021 - Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TƯ ngày 02.6.2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, kết luận...

09/02/2021
Nông nghiệp vươn tới mục tiêu mới

Xuân 2021 - Năm 2020, ngành Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ nền kinh tế: Vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa phát triển trọng tâm, trọng điểm các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương, gắn với phân vùng sản xuất hàng hóa, chế biến sâu thành chuỗi giá trị, xây dựng và khẳng định thương hiệu các sản phẩm nông sản Hà Giang, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân.

09/02/2021
Mộc mạc hương rừng núi ở chợ phiên Phương Độ

BHG - Phương Độ là xã ngoại thành của thành phố Hà Giang. Nơi đây không chỉ nằm giữa những núi non đẹp, hùng vĩ, những phong cảnh nên thơ, những làng văn hóa du lịch cộng đồng nổi tiếng mà còn có cả một phiên chợ mà nhiều người thành phố vẫn gọi là phiên chợ vùng cao ngay tại thành phố.

 

09/02/2021