Hà Giang

Tươi sáng "bức tranh" văn hóa - du lịch Hoàng Su Phì

00:30, 05/02/2019

Xuân 2019 - Một mùa Xuân mới lại về trên miền di sản Ruộng bậc thang, ngành Văn hóa – Thông tin huyện Hoàng Su Phì càng thêm tự hào, phấn khởi khi nhìn lại những thành quả trong năm vừa qua. Lượng khách du lịch đến với huyện tăng so với năm 2017, những lễ hội văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc được khôi phục và phát huy; ngành “công nghiệp không khói” đang dần được đánh thức, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Các nghệ nhân tái hiện nghi Lễ cúng Bàn Vương.
Các nghệ nhân tái hiện nghi Lễ cúng Bàn Vương.

Năm 2018, hoạt động thông tin, văn hóa, du lịch của huyện có sự khởi sắc rõ rệt. Các hoạt động thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên. Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chương trình trọng tâm của tỉnh, huyện được đẩy mạnh. Trong năm, đã tổ chức tuyên truyền được 1.800 buổi, phục vụ trên 175.700 lượt người nghe. Chất lượng hoạt động truyền thanh – truyền hình được nâng lên, thu hút đông đảo người nghe và xem. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển ngày càng sâu, rộng. Trong năm, có 6.025 hộ được công nhận Gia đình văn hóa; 54 thôn, tổ dân phố và 79 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa…

Phần thi giã bánh dày tại trình diễn Lễ hội Gầu Tào, xã Bản Péo.
Phần thi giã bánh dày tại trình diễn Lễ hội Gầu Tào, xã Bản Péo.

Với độ cao trung bình trên 800 mét so với mực nước biển, Hoàng Su Phì có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn đã được công nhận Di tích cấp Quốc gia và khung cảnh núi non trùng điệp của đỉnh Chiêu Lầu Thi hùng vỹ đủ làm xao xuyến những bước chân đam mê chinh phục, khám phá. Hoàng Su Phì còn ẩn chứa trong mình kho tàng văn hoá đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn… Tất cả đã tạo nên một vùng đất đầy vẻ quyến rũ và sức hút rất riêng với du khách gần xa.

Du khách thử sức với trò leo cột mỡ tại trình diễn Lễ hội Gầu tào.
Du khách thử sức với trò leo cột mỡ tại trình diễn Lễ hội Gầu tào.

Với những tiềm năng sẵn có, ngành Văn hóa – Thông tin huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch như: Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, khám phá, trải nghiệm văn hóa cộng đồng… Không gian du lịch cũng được huyện định hướng tổ chức thành các cụm: Cụm sinh thái mạo hiểm dãy Tây Côn Lĩnh, cụm sinh thái nông nghiệp vùng hạ huyện, cụm biên cương vùng thượng huyện…

Một điểm nhấn du lịch của huyện trong năm vừa qua, đó là tổ chức thành công Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản Ruộng bậc thang”. Trong đó, huyện đã tiến hành trình diễn một số Lễ hội độc đáo của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn như: Lễ hội Bàn Vương của dân tộc Dao, Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Qua đó, thu hút lượng lớn du khách đến với huyện. Trong năm, lượng khách du lịch đến huyện đạt trên 28.600 lượt, doanh thu ước đạt trên 16,5 tỷ đồng. Những con số đó đã phần nào khẳng định bước tiến rõ rệt của du lịch Hoàng Su Phì.

Một mùa Xuân mới đang về trên những nẻo đường miền Tây Hoàng Su Phì. Đó cũng là thời điểm ngành Văn hóa – Thông tin huyện tiếp tục chặng đường mới với niềm tin hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chung sức xây dựng thị trấn Mèo Vạc

Xuân 2019 - Thị trấn Mèo Vạc đang từng bước vươn mình, xứng đáng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa huyện nhà. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và chung tay, góp sức của người dân đã làm nơi đây từng ngày thay da, đổi thịt. Thị trấn Mèo Vạc hôm nay như "đóa hoa" điểm tô bức tranh Xuân thêm tươi sáng. Thị trấn Mèo Vạc có nhiều lợi thế, nhất là phát triển thương mại và dịch vụ. Thấy rõ tiềm năng đó, Đảng bộ, chính quyền cùng bà con chú trọng xây dựng bộ mặt đô thị "sáng – xanh – sạch – đẹp", 

05/02/2019
Cùng đồng bào dân tộc thiểu số xây tổ ấm gia đình

Xuân 2019 - Sau 3 năm thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH,HNCHT) trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 – 2020 đã thu được kết quả đáng mừng. Các vụ TH,HNCHT giảm thiểu rõ rệt, nhận thức của bà con được nâng cao. Thực hiện Đề án từ năm 2016 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các địa phương lựa chọn 4 đơn vị là xã Chí Cà (Xín Mần) và Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Yên Minh (Yên Minh), 

05/02/2019
Xuân sớm nơi đầu sóng

Xuân 2019 - Cánh én đan ngang trời, hoa đào, hoa mai đua thắm báo hiệu mùa Xuân đang đến. Một mùa Xuân ấm áp, an lành đang về trên khắp đất nước Việt Nam. Thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) - nơi mùa Xuân đến sớm, quân và dân trên đảo đang hòa mình vào các hoạt động văn hóa đón chào năm mới, vui đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy. Quân và dân trên huyện đảo Trường Sa luôn tâm niệm, khi có những chuyến tàu Hải quân từ đất liền ra thăm, chúc Tết...

04/02/2019
Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Xuân 2019 - Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh năm qua được BTV Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng và tập trung lãnh đạo. Từ các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của T.Ư, BTV Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể; trong đó, xác định rõ các nhóm giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, lấy việc rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và trình độ năng lực đội ngũ cán bộ...

04/02/2019