Trọn vẹn những mùa Xuân

00:32, 05/02/2019

Xuân 2019- Xuân Kỷ Hợi đang lan tỏa khắp các bản làng, ngõ phố mang nhiều thông điệp đến với mọi người, mọi nhà. Thẳm sâu trong trái tim của bao người là ước hẹn một mùa xuân mới với những niềm vui, bình yên và hạnh phúc. Những tia nắng xuân ấm áp đang len lỏi từng bản làng, góc phố, đồng hành với lực lượng Công an nhân dân (CAND) đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) để những mùa xuân thật trọn vẹn.

Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ký văn bản phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới với Công an châu Văn Sơn (Trung Quốc).                                                  Ảnh: Trung Thực
Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ký văn bản phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới với Công an châu Văn Sơn (Trung Quốc). Ảnh: Trung Thực

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn, trong năm qua, lực lượng CAND toàn tỉnh đã bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, chủ động trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thực hiện khẩu hiệu “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các Phương án, Kế hoạch công tác trọng tâm về bảo đảm ANTT, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và “điểm nóng” phức tạp về ANTT địa bàn. Tình hình ANCT và TTATXH được giữ vững và ổn định; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội được kiềm chế; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí… Những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP - AN; đồng bào các dân tộc yên tâm lao động sản xuất, xây dựng quê hương.

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các nhà hảo tâm khởi công công trình lớp học bán trú tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên.                              Ảnh: Hoàng Hiền
Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các nhà hảo tâm khởi công công trình lớp học bán trú tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Ảnh: Hoàng Hiền

Nhìn lại kết quả đạt được trong năm 2018, toàn lực lượng đã triển khai 8 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn; tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát hiện 736 vụ, với 1.201 đối tượng; trong đó, phạm pháp hình sự 536 vụ, với 1.002 đối tượng, ma túy 43 vụ, kinh tế 50 vụ, tham nhũng và chức vụ 7 vụ, môi trường 12 vụ… Nổi lên là các hành vi mua, bán người; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua, bán trái phép vật liệu nổ, xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự công cộng, đe dọa giết người, hành hạ người khác… Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 95,1%; tỷ lệ điều tra, khám phá án các loại đạt 94,5%.

Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu.                           Ảnh: Trung Thực
Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trung Thực

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn lực lượng luôn chủ động, phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt; đồng thời giữ vững tác phong, chuẩn mực, đạo đức, lối sống, thái độ giao tiếp, ứng xử của người chiến sĩ CAND. Ngày càng xuất hiện nhiều những nhân tố tích cực, những tấm gương điển hình, những hành động nhân văn cao cả lan tỏa trong toàn lực lượng, được quần chúng nhân dân hết lòng ủng hộ, tin yêu và giúp đỡ.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đại tá Nguyễn Viết Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những ngày đầu năm, không thể không nhắc đến sự hy sinh anh dũng của người đồng đội mùa xuân ấy… Ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018, khi mọi người, mọi nhà đang nô nức chơi xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc, Thượng úy Lưu Minh Thức (cán bộ Công an huyện Yên Minh) đã anh dũng hy sinh khi cùng đồng đội đang truy bắt tội phạm. “Vì nước quên thân”, anh ngã xuống khi còn rất trẻ để cho cuộc sống được bình yên giữa mùa hoa đào, hoa lê đang nở rộ trên quê hương. Noi gương anh, lực lượng CAND toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Cùng với đó, đã tạo hiệu ứng cao trong cộng đồng các dân tộc chung tay xây dựng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đắc lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT chung trên địa bàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an tỉnh.                              Ảnh: Nguyễn Lân
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an tỉnh. Ảnh: Nguyễn Lân

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị đảm bảo giữ vững ANTT địa bàn, để góp phần cùng với các cấp, các ngành chăm lo đời sống cho nhân dân để vơi bớt những nhọc nhằn, gian khó, trong năm qua, công tác xã hội từ thiện, an sinh xã hội được toàn lực lượng quan tâm đẩy mạnh và chú trọng. Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công và hy sinh khi làm nhiệm vụ, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai… Kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ gần 2,3 tỷ đồng và tặng hơn 1.400 suất quà; riêng Công an tỉnh đóng góp quỹ nghĩa tình đồng đội gần 1,7 tỷ đồng, ủng hộ các gia đình bị thiên tai hỏa hoạn hơn 1,1 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Tết nguyên đán, nhiễm chất độc da cam gần 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ 1.145 ngày công giúp dân sửa nhà, làm đường, khắc phục hậu quả thiên tai; 170 tấn xi măng làm đường; hơn 7.700 suất cháo từ thiện và nhiều chăn, áo ấm, đồ dùng học tập và những phần quà có giá trị… Những hiệu ứng tích cực từ công tác xã hội từ thiện, an sinh xã hội thể hiện sự đồng hành và sẻ chia tinh thần tương thân, tương ái của lực lượng với xã hội, góp phần tạo động lực để các gia đình trong diện vươn lên, hướng tới một cuộc sống ấm no và tươi đẹp.

Khi những cánh đào lung linh khoe sắc thắm, những cánh én chấp chới chao liệng báo hiệu một mùa Xuân mới thì lực lượng CAND toàn tỉnh đang triển khai thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, giữ gìn sự bình yên để nhân dân vui Tết, đón Xuân. Khi ấy, biết bao gia đình đang chờ đợi người thân trở về đoàn viên, sum họp sau khi thực thi nhiệm vụ. Họ - những chiến sĩ CAND luôn đi trước về sau, luôn biết sẻ chia và hy sinh cùng với những chiến công thầm lặng đã góp phần giữ cho những mùa Xuân thật trọn vẹn.

Thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018

Năm 2018, Công an tỉnh Hà Giang vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng với tổng số 87 lượt tập thể và 415 lượt cá nhân, cụ thể:

- Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 cá nhân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 7 cá nhân; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc cho 56 cá nhân; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng cho 88 cá nhân.

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 1 cá nhân.

- Bộ Công an tặng Bằng khen: 2 tập thể, 32 cá nhân.

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: 9 tập thể, 16 cá nhân.

- Các Tổng cục (Bộ Công an) tặng Bằng khen: 12 tập thể, 26 cá nhân.

- Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho: 58 tập thể, 188 cá nhân.

Tổng kết phong trào thi đua, Công an tỉnh Hà Giang đang được Bộ Công an đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

                 N.L

Nguyễn Lân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chung sức xây dựng thị trấn Mèo Vạc

Xuân 2019 - Thị trấn Mèo Vạc đang từng bước vươn mình, xứng đáng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa huyện nhà. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và chung tay, góp sức của người dân đã làm nơi đây từng ngày thay da, đổi thịt. Thị trấn Mèo Vạc hôm nay như "đóa hoa" điểm tô bức tranh Xuân thêm tươi sáng. Thị trấn Mèo Vạc có nhiều lợi thế, nhất là phát triển thương mại và dịch vụ. Thấy rõ tiềm năng đó, Đảng bộ, chính quyền cùng bà con chú trọng xây dựng bộ mặt đô thị "sáng – xanh – sạch – đẹp", 

05/02/2019
Cùng đồng bào dân tộc thiểu số xây tổ ấm gia đình

Xuân 2019 - Sau 3 năm thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH,HNCHT) trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 – 2020 đã thu được kết quả đáng mừng. Các vụ TH,HNCHT giảm thiểu rõ rệt, nhận thức của bà con được nâng cao. Thực hiện Đề án từ năm 2016 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các địa phương lựa chọn 4 đơn vị là xã Chí Cà (Xín Mần) và Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Yên Minh (Yên Minh), 

05/02/2019
Tươi sáng "bức tranh" văn hóa - du lịch Hoàng Su Phì

Xuân 2019 - Một mùa Xuân mới lại về trên miền di sản Ruộng bậc thang, ngành Văn hóa – Thông tin huyện Hoàng Su Phì càng thêm tự hào, phấn khởi khi nhìn lại những thành quả trong năm vừa qua. Lượng khách du lịch đến với huyện tăng so với năm 2017, những lễ hội văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc được khôi phục và phát huy; ngành "công nghiệp không khói" đang dần được đánh thức, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

 

05/02/2019
Trung tâm KHKT Giống cây trồng Đạo Đức "Ươm mầm" no ấm

Xuân 2019 - Trong cái nắng hanh vàng của một ngày cuối Thu, trước thảm gió thổi bồng lên sóng lúa trên cánh đồng của Trung tâm Khoa học kỹ thuật (KHKT) Giống cây trồng Đạo Đức, hương lúa chất lượng cao Japonica ĐS1, ĐS3 và các giống lúa đặc sản bay ngát cả một vùng quê trù phú trong thời điểm chuẩn bị thu hoạch vụ Mùa. Đây là cánh đồng mà trung tâm dùng để khảo nghiệm, phục tráng, nhân giống các loại lúa năng suất, chất lượng cao để bổ sung, hoàn thiện bộ cơ cấu giống lúa...

04/02/2019